Loay hoay với cuộc sống hiện tại


Tôi và chồng cách nhau 5 tuổi, đã kết hôn được 6 năm và có 2 con, đứa lớn 4 tuổi, đứa bé 2 tuổi. Chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Ngay từ khi mới cưới chúng tôi đã độc lập về tài chính, tiền ai nấy giữ, chỉ góp 1 khoản nhỏ để chi tiêu cho con và đưa tiền ăn hàng tháng cho bố mẹ. 


Bố mẹ chồng tôi đều là cán bộ nhà nước nghỉ hưu, ông bà rất tốt, nhưng lại kỹ tính và bảo thủ. Bố mẹ tôi là lao động, kiếm tiền theo ngày, ông bà rất tâm lý, thoải mái và biết điều, trong xóm ai cũng quý. Về làm dâu trong một gia đình có lối sống hoàn toàn khác nên lúc mới kết hôn tôi rất stress, bố mẹ chồng kỹ tính, để ý từng tí, chồng lại hay ốm vặt và không quan tâm nhiều nên tôi rất sợ về nhà. Mới cưới nhưng hai vợ chồng chẳng bao giờ ôm nhau ngủ (nếu có người khác chạm vào người là anh không ngủ được), rồi nhiều lúc tôi tâm sự chuyện cơ quan với anh anh bảo “từ giờ đừng có nói chuyện cơ quan nữa, suốt ngày ở cơ quan về cũng nói chuyện cơ quan không thấy mệt à?”, trong khi đó anh tâm sự chuyện gì tôi cũng lắng nghe; rồi nhiều lúc phải đi công tác từ sớm, tôi gọi anh dậy đưa ra cơ quan hoặc lúc đi công tác về nhờ anh ra cơ quan đón anh đều kêu gọi taxi đi. Giờ thành quen, tôi đi đâu, làm gì cũng đều tự mình làm. 


Chồng tôi là người khá gia trưởng, sạch sẽ và kỹ tính. Anh làm trưởng phòng tại 1 cơ quan nhà nước nhưng mức thu nhập tương đối cao, có thể lo cho cả gia đình. Tôi là người khá hiền, dễ tính và cam chịu. Trước đây tôi làm ở Ngân hàng mức thu nhập cũng khá (khoảng 15trđ/tháng) nhưng do 2 con còn nhỏ, ông bà nội lại nhiều tuổi nên chồng bắt tôi phải nghỉ để tìm việc khác có nhiều thời gian dành cho gia đình hơn. Mặc dù tôi đã nhiều lần trao đổi với anh rằng con cũng không nhỏ mãi, lớn thêm chút nữa con cũng đi học, hơn nữa ông bà ngoại còn trẻ mà nhà cũng gần, có thể gửi con lên ông bà trông giúp 1,2 năm cũng được (do bố mẹ chồng tôi kỹ tính nên không thuê giúp việc được, ông bà không muốn người lạ vào nhà), nhưng đỉnh điểm chồng tôi nói “nếu tôi không nghỉ Ngân hàng thì 2 vợ chồng li hôn”. Công việc đã áp lực rồi, về nhà lại stress nữa nên tôi khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng, cuối cùng tôi quyết định xin nghỉ việc.

Hiện tại tôi đã nghỉ Ngân hàng được hơn một năm, lúc nghỉ việc tôi cũng không biết phải làm gì (do chúng tôi ở tỉnh lẻ rất khó xin việc) nên quyết định bỏ ra hơn 200 triệu đồng để đầu tư mở Trung tâm dạy học (hoàn toàn là tiền tiết kiệm của tôi). Công việc hàng ngày của tôi là sáng đưa con đi học, về nhà, chiều đón con về rồi đi làm từ 16h30-19h30. Do ban ngày cũng rảnh, ở nhà với bố mẹ chồng cũng chán, tôi tìm thêm công việc khác để làm kiếm thêm thu nhập (tôi vẫn đưa đón con hàng ngày) nhưng chồng tôi thì lúc nào cũng muốn tôi phải sắp xếp thời gian về nhà phụ bà cơm nước. Nếu có con ở nhà tôi không nói làm gì, nhưng con đi học hết, bà ở nhà cũng chỉ lo nấu ăn thôi, nếu tôi về nấu bà cũng chỉ ngồi xem điện thoại, mà tôi đi làm chứ đâu có phải đi chơi đâu, hơn nữa bà lại kỹ tính, tôi đang ý tưởng nấu món này, bà vào ngó bảo làm như vậy không ngon rồi lại chuyển hướng sang nấu kiểu khác làm tôi rất khó chịu. Vì độc lập về tài chính nên nghỉ Ngân hàng thu nhập của tôi giảm hẳn, chi tiêu gì cũng phải cân đo đong đếm. Trước thỉnh thoảng cũng cho ông bà ngoại chút tiền để ông bà chi tiêu nhưng giờ đầu tư chưa hoàn lại vốn, thu nhập cũng thấp nên tôi cũng không có đồng nào dư dả để giúp đỡ bố mẹ tôi trong lúc dịch bệnh. Hiện tại do dịch Covid nên Trung tâm cũng đang lao đao, 3 tháng nay không có thu nhập nhưng vẫn phải chịu tiền thuê nhà hàng tháng. Thời gian đầu Trung tâm hoạt động ổn nên tôi vẫn góp tiền chi tiêu chung nhưng mấy tháng nay tôi chỉ còn đủ tiền để chi tiêu cho mình tôi, các khoản chi cho con cái chồng lo hết. Nghỉ dịch nên tôi đang quyết tâm ôn thi công chức vì làm nhà nước sẽ có thời gian dành cho gia đình hơn mà cũng ổn định lâu dài nhưng chồng tôi lại không ủng hộ. 


Nghỉ dịch ở nhà tôi sắp trầm cảm mất rồi, 2 đứa con thì nghịch ngợm, bướng bỉnh; Bố mẹ chồng thì kỹ tính; công việc thì không đâu vào đâu; thu nhập không có…. Bao nhiêu thứ áp lực nhưng cũng chẳng dám tâm sự nhiều với chồng. Nhiều khi thèm được ôm chồng ngủ một hôm nhưng cũng không dám. 


Giờ tôi vẫn đang loay hoay với cuộc sống hiện tại, không có niềm vui trong cuộc sống và không biết nên làm gì tiếp theo??????